Máy bay Tu-154 của Nga áp sát biên giới Latvia

Máy bay Tu-154 của Nga áp sát biên giới Latvia
TPO - Bộ Quốc phòng Latvia khẳng định về sự xuất hiện bất ngờ của máy bay Tu-154 thuộc Không quân Nga, gần không phận nước vùng Baltic vào hôm qua (1/6).

Hãng Tass ngày 2/6 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Latvia cho biết sự hiện diện của một máy bay Tu-154 của Không quân Nga khi các máy bay Latvia đang thực hiện bay tuần tra trên vùng biển trung lập thuộc Biển Baltic.

Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng quốc gia vùng Baltic này, riêng trong năm 2014, máy bay quân sự và tàu của Liên bang Nga tiếp cận biên giới của Latvia hơn 250 lần.

Trong khi đó, tính từ đầu năm 2015 đến nay, quân đội Latvia đã phát hiện tổng số 51 phương tiện quân sự, đã được xác định danh tính, của Nga hoạt động gần các đường biên giới quốc gia của Latvia.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Raimonds Vejonis hồi cuối tháng 1/2015, Đại sứ Liên bang Nga tại Latvia, ông Alexander Veshnyakov khẳng định: “Tất cả các chuyến bay của Không quân Nga cũng như sự di chuyển của tàu chiến Nga thực hiện theo đúng các chuẩn mực pháp lý quốc tế. Việc điều động các lực lượng vũ trang được tiến hành minh bạch trong khuôn khổ các hiệp định và thỏa thuận quốc tế”.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.