Moscow nói gì về thông tin 'một vạn binh sĩ thương vong ở Ukraine'?

Moscow nói gì về thông tin 'một vạn binh sĩ thương vong ở Ukraine'?
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm nay đã chính thức phủ nhận báo cáo của Ukraine cho rằng, khoảng 10 nghìn binh sĩ Nga thương vong trong chiến dịch “chống khủng bố” của chính quyền Kiev tại vùng Donbass của nước này.

Hãng RIA Novosti dẫn lời đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkova khẳng định: Thông tin do người đứng đầu trung tâm thông tin của Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andrei Lysenko, nói rằng khoảng 2.000 lính Nga đã thiệt mạng ở miền Đông nước này là vô nghĩa.

“Việc ông Andriy Lysenko viện dẫn số liệu từ cơ quan tình báo về cái chết của quân đội Nga là không đúng sự thật. Chúng tôi đã nhiều cảnh báo việc chính quyền Kiev sử dụng các thông tin mang tính chất nghiêm trọng nhằm thu hút sự chú ý của người dân cũng như các quốc gia phương Tây”, tướng Igor Konashenkova nhấn mạnh.

Ngày hôm qua, 11/9, ông Andrei Lysenko nói rằng khoảng 2.000 lính Nga đã thiệt mạng ở miền Đông nước này, trong khi 8.000 binh sỹ khác bị thương.

Các nguồn tin tình báo Ukraine cho biết những người thiệt mạng thuộc 18 đơn vị và quân chủng ở hơn 10 khu vực của Lực lượng vũ trang Nga.

Ông Lysenko nhấn mạnh: "Lực lượng chống khủng bố (Ukraine) tiếp tục ghi nhận các thực tế hiện diện của Nga. Thông tin này chúng tôi sẽ nhanh chóng công bố.

Kiev cùng với một số quốc gia phương Tây liên tục cáo buộc Nga gián tiếp làm gia tăng xung đột ở phía Đông của Ukraine, cho rằng Moscow cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai, và rằng quân đội Nga đã trực tiếp tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở vùng Donbass của Ukraine.

Theo Theo RIA Novosti, Lenta
MỚI - NÓNG