Moscow quan ngại NATO áp sát biên giới Nga

Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu. Ảnh: RIA Novosti
Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang đưa hàng loạt chủ thể quân sự ở các nước Baltic, Ba Lan, Romania và Bulgaria nhằm nâng tầm tiêu chuẩn của Liên minh quân sự này.

Tại cuộc họp lãnh đạo cơ quan quân sự Liên bang Nga vào hôm qua 29/6, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Sergei Shoigu nhận định: “Bối cảnh quân sự-chính trị trên biên giới phía Tây của đất nước là không ổn định. Mỹ và các nước thành viên khác của NATO đang tiếp tục mở mang tiềm lực quân sự, trước hết là ở các nước láng giềng với Nga”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga: “Trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu hiện có khoảng 30 máy bay quân sự triển khai trên cơ sở luân phiên, khoảng 1.200 đơn vị kỹ thuật chiến đấu và hơn 1.000 binh sĩ các nước NATO đến từ Tây Âu và Mỹ”.

“Đang tiếp diễn công việc hiện đại hóa và nâng tầm đến tiêu chuẩn của liên minh đối với hàng loạt chủ thể quân sự trên lãnh thổ Ba Lan, Romania, Bulgaria và các nước Baltic”, Đại tướng Shoigu nhấn mạnh.

Theo lời người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga, “gây quan ngại đặc biệt là việc bố trí ở Đông Âu các thành tố của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ”, và “Nga buộc phải đưa ra các hành động đáp trả tương ứng.

“Những hành động của Mỹ và các nước phương Tây có xu hướng làm suy yếu sự ổn định chiến lược ở châu Âu và buộc chúng ta phải có các biện pháp trả đũa”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khẳng định.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.