Một lãnh đạo Lữ đoàn tiễu phạt Azov chết bất thường

Phụ trách pháp chế của Lữ đoàn tình nguyện cực hữu Azov Yaroslav Babich
Phụ trách pháp chế của Lữ đoàn tình nguyện cực hữu Azov Yaroslav Babich
TPO - Một lãnh đạo của Lữ đoàn tiễu phạt Azov thuộc biên chế Vệ binh quốc gia Ukraine, ông Yaroslav Babich được phát hiện đã chết do treo cổ vào hôm qua, 26/7.

Hãng Lenta sáng nay, 27/7 dẫn thông báo trên Facebook cá nhân của đại biểu Đảng Cực hữu tại Quốc hội Ukraine, ông Oleg Lyashko cho biết, phụ trách pháp chế của Lữ đoàn tình nguyện cực hữu Azov trong biên chế Vệ binh quốc gia Ukraine, ông Yaroslav Babich được phát hiện đã chết do treo cổ hôm 26/7 tại nhà riêng.

Viết trên Facebook cá nhân, ông Lyashko chia sẻ: “Tôi biết rất rõ về Yaroslav Babich, và không thể tin được là anh ta đã chết. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình”.

Cũng trong sáng nay, thư ký báo chí của Lữ đoàn Azov, Stepan Baida ra tuyên bố, cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của Yaroslav Babich.

Được biết, ngoài chức vụ quản lý pháp chế, ông Yaroslav Babich còn là Phó chỉ huy trưởng phụ trách các nhóm vũ trang dân sự thuộc Azov.

Trước khi được tái cơ cấu lại và sáp nhập vào Vệ binh quốc gia Ukriane dưới danh nghĩa là Lữ đoàn tác chiến độc lập, Azov có thành phần chính là các thành viên thuộc phong trào cực hữu The Right Sector được thành lập hồi tháng 5/2015.

Hôm 7/7, mạng xã hội Facebook đã xóa một trong những trang của Lữ đoàn Azov.

Thông báo trên website chính thức, chỉ huy Lữ đoàn cho biết: “Ngày 7 tháng 7, lúc 13h30, trang chính thức của Lữ đoàn Azov trên Facebook với tên là Lữ đoàn đặc nhiệm Azov đã bị chính mạng xã hội xóa mà không thông báo. Hiện tại chưa biết lý do vì sao trang có hơn 50.000 người truy cập bị gỡ bỏ”.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.