Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông

Chuyển hai chiếc xe tăng T-80U với trọng lượng gần 100 tấn bằng phà PMP là khoa mục mà công binh Nga phải thực hiện trong Army Game 2016.
Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 1

Theo Bộ Quốc phòng Nga đưa tin cho hay, vòng loại trực tiếp chuẩn bị cho cuộc thi Army Games 2016 giữa các đơn vị công binh Nga đã chính thức được khởi tranh tại thành phố Murom vào cuối tháng trước với sự tham gia của nhiều đơn vị công binh thuộc lực lượng vũ trang Nga.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 2

Bộ Quốc phòng Nga đặt tên cho vòng loại này là "Open water", phần thi chủ yếu của nó là kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị công binh trong tình huống vượt chướng ngại nước và hổ trợ trợ vận chuyển các đơn vị cơ giới qua sông.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 3

Trong phần thi trên các đội bắt buộc phải cử một đơn vị trinh sát đi trước qua bờ phía bên kia của chướng ngại làm nhiệm vụ trinh sát khu vực đổ bộ và rà phá bom mìn sau đó mới được phép triển khai các đơn vị cơ giới vượt chướng ngại nước. Trong ảnh là xe trinh sát bọc thép đa năng IRM “Beetle” của Công binh Nga chuyên làm nhiệm vụ mở đường.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 4

Sau khi khu vực đổ bộ được bảo vệ thì lúc này các phương tiện cơ giới lội nước mới bắt đầu được phép vượt chướng ngại. Đi đầu là xe bọc thép lội nước PTS-4 chở theo những chiếc xe tải đặc chủng Ural.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 5

PTS-4 có thể chở theo các thiết bị quân sự có trọng lượng 12 tấn trên đất liền và 18 tấn khi dưới nước, với tốc độ di chuyển dưới nước khoảng 15km/h.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 6

Để vận hành chiếc xe bọc thép nặng tới 33 tấn này cần tới 2 binh sĩ gồm một lái xe và một xạ thủ súng máy 7.62mm.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 7

Để vận chuyển các phương tiện cơ giới hạng nặng như xe tăng hay xe bọc thép thì PTS-4 không thể làm được mà cần dùng đến cầu pháo PMP.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 8

Thay vì bắt một cầu phao hoàn chỉnh qua chướng ngại nước thì các đội tham gia "Open water" phải biến PMP thành một chiếc xà lan nổi để đưa các thiết bị cơ giới hạng nặng qua bờ phía bên kia với sự hỗ trợ của canô BMK-225.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 9

Toàn bộ chiếc “xà lan” nổi sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh với ba mảng cầu PMP.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 10

Và chúng sẽ vận chuyển hai chiếc xe tăng T-80U có trọng lượng lên đến gần 100 tấn vượt qua chướng ngại. Tất nhiên là “xà lan” này di chuyển được là nhờ hai canô BMK-225.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 11

Bộ “xà lan” PMP chuẩn bị cập bến mang theo hai chiếc T-80U.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 12

Được biết đây cũng sẽ là một phần thi trong Army Games 2016 sẽ diễn ra vào tháng 8 tới với sự tham gia của đại hơn 10 nước trên thế giới.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 13

Một binh sĩ công binh Nga với nụ cười chiến thắng sau khi hoàn thành phần thi của mình.

Mục kích “xe tăng bay” T-80U cưỡi xà lan vượt sông ảnh 14

Và những chiếc xe tăng bay T-80U cập bến an toàn trong thời gian quy định của ban tổ chức.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG