Mỹ bất ngờ đưa bộ binh tới Iraq chống phiến quân IS

Mỹ bất ngờ đưa bộ binh tới Iraq chống phiến quân IS
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, Mỹ có thể bắt đầu điều động các lực lượng tác chiến mặt đất đến Iraq để chống lại các phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS).

Hãng Lenta dẫn nguồn Reuters ngày 31/1 cho biết, các lực lượng tác chiến mặt đất được Lầu Năm góc điều động tới Iraq không tham gia vào chiến sự, mà sẽ đến Iraq để thu thập thông tin tình báo về IS cũng như giúp các cơ quan thực thi pháp luật nước này đối phó với các cuộc tấn công của IS.

Tuy người đứng đầu Lầu Năm góc không công bố chính xác số lượng binh sĩ cũng như nhiệm vụ cụ thể, song các nguồn tin cho biết, binh sĩ Mỹ sẽ có mặt tại Iraq trong những ngày tới.

Trước khi quyết định đưa quân mặt đất tới Iraq, Mỹ đang dẫn đầu một liên minh thực hiện các cuộc không kích chống lại IS tại Iraq cũng như Syria.

Ngày 11/9/2014, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trình bày một chiến lược mới nhằm chống lại IS.

Sau đó, người đứng đầu Nhà Trắng nói rằng Washington không thực hiện sứ mệnh tác chiến mặt đất cùng quân đội Iraq, mà sẽ tăng cường các cuộc không kích nhằm vào IS.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.