Mỹ chế tạo tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Các công ty quốc phòng Mỹ là Raytheon Co. và Lockheed Martin Corp. được chỉ định phát triển một mẫu tên lửa hành trình mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhằm trang bị cho máy bay ném bom tầm xa.

Hãng RIA Novosti ngày 24/8 dẫn thông báo của dịch vụ báo chí thuộc Không quân Mỹ, cho biết hợp đồng có thời hạn 54 tháng với tổng giá trị 900 triệu USD.

Sau khi thử nghiệm các nguyên mẫu, Không quân Mỹ sẽ chọn một trong hai công ty này để sản xuất 1.000 tên lửa.

Tuy nhiên, không phải tất cả số tên lửa trên được trang bị đầu đạn hạt nhân.

“Những vũ khí mới sẽ giúp nâng cấp lực lượng không quân trong bộ ba hạt nhân của chúng tôi”, Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson nói, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng việc nâng cấp sẽ “đảm bảo về mặt chi phí”.

Theo hãng tin Bloomberg , Boeing cũng đăng ký vào việc phát triển của Mỹ, tuy nhiên hãng chế tạo máy bay lừng danh này đã không được Không quân Mỹ lựa chọn. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.