Mỹ có thể kích hoạt cuộc chiến tranh với Nga?

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Mặc dù dự báo về chiến tranh với Nga chỉ là một câu chuyện được thổi phồng, tuy nhiên những hành động của chính quyền Mỹ hiện nay hoàn toàn có thể dẫn đến hiệu ứng như vậy.

Tờ American Thinker ngày 25/10 có bài phân tích cho rằng, chính quyền Washington hiện đang theo đuổi chính sách tích cực chống điện Kremlin trên cả hai mặt trận: trong không gian mạng và Syria.

Tuy nhiên, những cáo buộc của Mỹ về các cuộc tấn công của hacker Nga đều dựa trên "niềm tin" và Nhà Trắng không thể dẫn ra được bằng chứng nào.

Trong khi đó, một số cố vấn của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Bộ Ngoại giao tại Syria, ủng hộ “các cuộc không kích vào các căn cứ quân sự, kho đạn dược, các căn cứ phòng không và các trạm radar của Syria”.

Moscow thì cảnh báo bất kỳ mọi cuộc tấn công vào quân đội Syria đều sẽ dẫn đến phản ứng quân sự từ phía Nga.

Dựa trên những lập luận trên, tờ American Thinker đưa ra dự đoán, rằng cuộc tấn công của Mỹ trong tình huống như vậy sẽ là hành động gây chiến với Nga.

Căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện nay đạt cường độ đỉnh cao sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, và Washington, trong thời điểm này, cần lùi lại một bước.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện bước đi có tính nhún nhường, tham mưu trưởng Milly nói rằng Mỹ có thể chặn đứng tất cả những ai đe dọa “giáng cho kẻ thù một đòn mà chưa bao giờ và chưa ai từng thực hiện”.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.