Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân đến Hàn Quốc tập trận

Tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: AFP
Tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: AFP
Mỹ sắp triển khai một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Hàn Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa hai nước.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76), soái hạm của cụm tàu sân bay tấn công tại căn cứ tại Yokosuka, Nhật Bản, sẽ đến Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập mang tên "Invincible Spirit", kéo dài 6 ngày, bắt đầu từ ngày 10/10, Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Lực lượng hai quân hai nước dự kiến huy động hàng chục tàu chiến và tàu ngầm tham gia cuộc tập trận, trong đó bao gồm các bài tập chống ngầm.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin đồn rằng Triều Tiên có thể tiến hành thêm các hành động khiêu khích, như thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo tầm xa, nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động cầm quyền vào ngày 10/10.

Tháng 7/2010, sau sự cố tàu hộ tống Cheonan của Hàn Quốc bị đắm nghi do trúng ngư lôi của Triều Tiên, hải quân hai nước đã tiến hành cuộc tập trận chung cũng mang tên "Invincible Spirit", với sự tham gia của tàu sân bay USS George Washington.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".