Mỹ điều thêm quân tới Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama
Tổng thống Mỹ Barack Obama
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/9 đã quyết định điều động thêm 350 binh sĩ nước này tới Iraq bảo vệ Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad.

Hãng Lenta dẫn thông báo của Nhà Trắng ngày 2/9 cho biết: Việc điều động được thực hiện theo đề xuất của Bộ Ngoại giao nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh cơ quan ngoại giao và các chuyên gia Mỹ đang làm việc tại Iraq.

Đề xuất của Bộ Ngoại giao Mỹ được sự ủng hộ của Lầu Năm Góc, tuy nhiên số binh sĩ này sẽ không tham gia cuộc chiến tại Iraq theo lệnh điều động từ Nhà Trắng.

Cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn đô đốc John Kirby, xác nhận, 350 binh sĩ được điều động tăng cường tới Iraq bao gồm lục quân và thủy quân lục chiến.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ triển khai hơn 1.000 binh sĩ tới Iraq kể từ tháng 7/2014. Trong đó, 820 binh sĩ tham gia đảm bảo an ninh cho các đại sứ quán và nhân viên ngoại giao Mỹ tại Baghdad.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.