Mỹ điều tàu khu trục thứ 2 tìm máy bay Malaysia

Tàu khu trục USS Kidd lớp Arleigh Burke
Tàu khu trục USS Kidd lớp Arleigh Burke
TPO - Sau USS Pinckney, Mỹ tiếp tục điều tàu khu trục USS Kidd lớp Arleigh Burke tham gia việc tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia bị mất tích.

Trang tin chính thức của lực lượng Hải quân Mỹ ngày 10/3 dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Malaysia trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn sau sự mất tích của máy bay mang số hiệu MH370”.

Được biết, hai tàu USS Pinckney và USS Kidd chở theo 300 thủy thủ mỗi tàu, được trang bị các trực thăng MH-60 Sea Hawk mang máy ảnh hồng ngoại để tìm kiếm vào ban đêm.

Hai tàu USS Kidd và USS Pinckney là các tàu đa năng được thiết kế để hoạt động độc lập hoặc với một nhóm tàu chiến đi kèm.

Vietnamplus dẫn thông tin từ Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn ngày 10/3 cho biết, Việt Nam đã cấp phép cho các lực lượng của Mỹ, Malaysia, Singapore và Trung Quốc vào tìm kiếm trên phạm vi có nghi vấn máy bay mất tích ở vùng biển Việt Nam. Tổng số các phương tiện tìm kiếm đến thời điểm hiện tại là 34 máy bay và 40 tàu thủy, chưa kể các phương tiện đánh cá của ngư dân tham gia hỗ trợ.

Được biết, ngày 10/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về việc 2 tàu của nước này đang trên đường di chuyển xuống vùng biển được cho là máy bay Malaysia đang mất tích, nước này cũng xác nhận trên máy bay có 150 công dân Trung Quốc.

Mỹ cũng đã cử tàu đến khu vực tìm kiếm với danh nghĩa hỗ trợ Malaysia. Việc tiếp cận khu vực tìm kiếm trong vùng biển Việt Nam đã được Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng nước ta chấp thuận.

Theo Theo US Navy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.