Mỹ gửi ‘tối hậu thư’ tới Nga để giải quyết xung đột ở Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Washington đã gửi tới Moscow đề xuất giải pháp cuối cùng để nhằm đạt thỏa thuận giải quyết khủng hoảng ở Syria. Giới chức Mỹ hiện đang chờ quyết định của Nga trong một vài ngày tới.

Hãng RIA Novosti ngày 8/9 dẫn tờ Washington Post cho biết, Nhà Trắng đã thông báo với Điện Kremlin, rằng Washington đã hết kiên nhẫn trong nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận về cuộc khủng hoảng chính trị ở Syria.

Theo kế hoạch trước đó, Mỹ kêu gọi đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, chấm dứt chuyến bay của không quân Syria và tiến hành chiến dịch không quân chung Nga-Mỹ chống các mục tiêu khủng bố.

Nguồn tin không cho biết hành động tiếp theo của Mỹ ở Syria với các bên không đạt được thoả thuận, đặc biệt là với Nga.

Tình hình xung đột ở Syria cũng đã trở thành chủ đề chính của cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc.

Tổng thống Putin và Obama sau đó đã chỉ thị cho Ngoại trưởng hai nước tiếp tục các cuộc đàm phán riêng biệt.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/9 cho biết, tại một cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhất trí tiếp tục thảo luận về Syria trong cuộc gặp cá nhân tại Geneva vào các ngày 8 và 9/9.

Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ đến hôm nay vẫn chưa xác nhận cuộc gặp của những người đứng đầu Bộ Ngoại giao hai nước. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG