Mỹ - Hàn sắp diễn tập đối phó chiến tranh hạt nhân lần đầu tiên?

Tư lệnh Chiến lược John Hyten (thứ hai từ phải sang) xuất hiện tại Hàn Quốc để theo dõi cuộc tập trận. Ảnh: Yonhap
Tư lệnh Chiến lược John Hyten (thứ hai từ phải sang) xuất hiện tại Hàn Quốc để theo dõi cuộc tập trận. Ảnh: Yonhap
TPO - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc được cho là sẽ tiến hành cuộc diễn tập đối phó với chiến tranh hạt nhân trước sự khiêu khích ngày càng có xu hướng gia tăng của Triều Tiên.

Tờ Chosun Ilbo dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết quân đội nước này và quân đội Mỹ sẽ tổ chức diễn tập đối phó với chiến tranh hạt nhân lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận chung “Người bảo vệ Tự do Ulchi” (Ulchi Freedom Guardian – UFG), kéo dài từ 21/8 đến 31/8.

“Cho đến vài năm gần đây, cuộc tập trận UFG chỉ diễn ra theo kịch bản chiến tranh thông thường. Nhưng năm nay, có khả năng nội dung diễn tập đối phó với chiến tranh hạt nhân sẽ được đưa vào chương trình tập trận”, quan chức Bộ Quốc phòng tiết lộ. Hiện, Seoul chưa đưa ra bất kì thông tin chi tiết nào về cuộc diễn tập nói trên.

Đây là lần thứ 41 liên tiếp Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc tập trận thường niên UFG. Cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của 17.500 binh sĩ Mỹ và khoảng 50.000 binh sĩ Hàn Quốc. Trọng tâm của UFG là diễn tập bảo vệ Hàn Quốc khỏi một cuộc tấn công giả định từ Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 21/8 cũng khẳng định UFG được tổ chức “nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng phòng thủ chứ không nhằm gây thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Mối lo ngại của Hàn Quốc về sức mạnh của quân đội Triều Tiên đã gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây khi Bình Nhưỡng tuyên bố có khả năng đưa đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Hồi tháng 7, Triều Tiên tiến hành hai lần thử ICBM liên tiếp và đều được đánh giá là thành công.

Theo Theo Chosun Ilbo
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.