Mỹ lộ thời điểm triển khai vũ khí hạng nặng đến Ba Lan

Một mẫu xe tăng của Mỹ. Ảnh: armyrecognition.
Một mẫu xe tăng của Mỹ. Ảnh: armyrecognition.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan ngày 27/8 cho hay Mỹ sẽ triển khai các vũ khí hạng nặng tới quốc gia thành viên EU này vào năm tới, trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn lên cao vì Nga và cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Washington hồi tháng 6 cho hay nước này có thể đưa các xe tăng chiến đấu, phương tiện chiến đấu bộ binh và các vũ khí hạng nặng khác phục vụ tới 5.000 binh sĩ Mỹ tại vài quốc gia đông Âu và vùng Baltic.

"Chúng tôi hi vọng việc triển khai này sẽ diễn ra vào giữa năm 2016", Bộ trưởng Quốc phòng Tomasz Siemoniak nói với hãng tin PAP.

Ông Siemoniak cho biết, 2 địa điểm triển khai vũ khí đã được xác định ở phía tây và đông bắc Ba Lan sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ, nhưng ông không thể tiết lộ chính xác vị trí.

Cũng theo ông Siemoniak, các thỏa thuận sẽ được hoàn tất trong một cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels vào đầu tháng 10 tới.

Việc triển khai vũ khí sẽ cho thấy lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh Mỹ bố trí các vũ khí như vậy tại các quốc gia thành viên của NATO từng thuộc Liên Xô cũ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đáp trả kế hoạch của Mỹ khi tuyên bố hồi tháng 6 rằng Mátxcơva có thể đối phó bằng cách mở rộng kho vũ khí hạt nhân và cáo buộc NATO "tới gần biên giới của chúng tôi".

Ba Lan và các quốc gia khác ở phía đông châu Á đã lo ngại về các hành động của Nga tại Ukraine, nơi các lực lượng ly khai thân Nga đang chống lại lực lượng của Kiev kể từ tháng 4/2014.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.