Mỹ nói 4 tên lửa Nga rơi xuống Iran, Moscow bác bỏ

Các tàu chiến Nga trên biển Caspi đã phóng tên lửa vào các mục tiêu của IS tại Syria. Ảnh: RT.
Các tàu chiến Nga trên biển Caspi đã phóng tên lửa vào các mục tiêu của IS tại Syria. Ảnh: RT.
Truyền thông Mỹ ngày 8/10 dẫn lời các nguồn tin cho biết 4 tên lửa hành trình của Nga bắn từ biển Caspi đã rơi xuống Iran. Tuy nhiên, Moscow ngay lập tức đã lên tiếng bác bỏ thông tin này.

Đài CNN hôm qua dẫn các nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc rằng 4 trong số 26 quả tên lửa được bắn từ các tàu chiến Nga trên biển Caspi đã không trúng mục tiêu và rơi xuống Iran. Các nguồn tin không biết tên lửa đã rơi xuống đâu và có gây thiệt hại hay không.

Bộ Quốc phòng Nga ngay lập tức đã lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov khẳng định tất cả các tên lửa đã bắn trúng mục tiêu.

“Không giống CNN, chúng tôi không phát đi các thông tin dẫn các nguồn nặc danh, mà công khai các vụ phóng tên lửa và cách thức chúng đánh trúng mục tiêu trong thời gian thực”, hãng tin RT dẫn lời ông Konashenkov.

Ông Konashenkov nói thêm rằng các mục tiêu được ghi hình trước và sau các vụ tấn công, trong khi các máy bay không người lái giám sát tình hình từ bầu trời Syria trong mọi thời điểm.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói ông không kiểm chứng được thông tin của CNN.

Mỹ nói 4 tên lửa Nga rơi xuống Iran, Moscow bác bỏ ảnh 1

Các tên lửa Nga được phóng từ các tàu chiến trên biển Caspi.

Trong khi đó, một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Iran nói với hãng tin Ria Novosti rằng Tehran “không có thông tin các tên lửa Nga rơi xuống lãnh thổ Iran”.

Báo chí Iran miêu tả các thông tin về việc tên lửa Nga rơi xuống Iran là “các chiến dịch tâm lý của Mỹ nhằm vào Moscow”.

“Kể từ khi Nga bắt đầu các chiến dịch tại Syria, báo chí và các quan chức phương Tây đã phát động một cuộc chiến tổng lực chống lại Moscow”, hãng tin Fars của Iran viết.

Trước đó, ngày 7/10, Nga cho biết đã bắn 26 quả tên lửa vào các mục tiêu của phía bắc và tây bắc Syria. Các tên lửa được bắn từ tàu chiến Nga trên biển Caspi, bay xa 1.500 km trước khi đánh trúng các mục tiêu. Moscow ngày 8/10 khẳng định tất cả các tên lửa đã bay trúng mục tiêu.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu của nhóm phiến quân IS tại Syria kể từ ngày 30/9.

Liên quân do Mỹ đứng đầu cũng đã tiến hành các cuộc không kích chống lại IS tại cả Syria và Iraq trong hơn 1 năm qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 7/10 khẳng định liên quân chiến đấu với IS tại Syria sẽ không hợp tác với Nga tại Syria.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.