Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân, nguy cơ một cuộc Chiến tranh Lạnh mới?

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Cựu giám đốc kỹ thuật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) nhận định, bất kỳ quyết định đơn phương nào về việc rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) của Mỹ có thể gây ra cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga và phương Tây.

Trong một bài phỏng vấn với Sputnik, cựu giám đốc kỹ thuật của NSA, ông William Binney, cho biết, bất kỳ hành động rút khỏi INF đơn phương nào từ Mỹ có thể gây ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Nga và phương Tây.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, các nhà lập pháp của Mỹ đã gửi đề xuất tới Nhà Trắng kêu gọi chính quyền Donald Trump rút khỏi hiệp định kiểm soát vũ khí INF, do Mỹ - Nga ký kết vào năm 1987, vào ngày đầu tuần (26/6).

Ông Binney cảnh báo, các nhà hoạch định chính sách Mỹ và các “đồng minh hiếu chiến” của họ trong Quốc hội Mỹ muốn bố trí lại tên lửa tầm trung ở Đông Âu, gây gia tăng căng thẳng và thuận lợi hơn trong việc bán vũ khí.

Ông Binney định nghĩa “những kẻ hiếu chiến” bao gồm “quân đội, công ty sản xuất, tình báo, chính phủ liên bang và trên thực tế là kẻ lừa đảo người đóng thuế”.

William Binney làm việc cho NSA trong 36 năm, nghỉ hưu năm 2001 với vị trí giám đốc kỹ thuật phân tích và báo cáo về quân sự và địa chính trị thế giới. Ông đã tạo ra rất nhiều hệ thống kỹ thuật vẫn còn được sử dụng bởi NSA.

Hiệp ước INF được ký vào tháng 12/1987 giữa Mỹ và Liên Xô cũ để giải trừ các tên lửa hạt nhân tầm trung của hai quốc gia, do lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đề xuất. Hiệp ước INF loại bỏ mọi loại vũ khí hạt nhân, được phóng từ tên lửa đạn đạo mặt đất và tên lửa hành trình với tầm bắn trong khoảng 500 tới 5.500 kmvà cơ sở hạ tầng phục vụ nó.

Đây là một trong những dấu mốc quan trọng đưa Nga – Mỹ thoát khỏi Chiến tranh Lạnh (1946–1991) kéo dài nhiều thập kỷ.

Năm 2014, Mỹ từng cáo buộc Nga vi phạm và có ý định rút khỏi INF. Tuy nhiên, Mỹ không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào, cũng như Nga phủ nhận cáo buộc trên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.