Mỹ tấn công tổ chức khủng bố al-Shaabab ở Somali

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby
TPO - Lầu Năm Góc thông báo đang mở chiến dịch tấn công vào tổ chức khủng bố al-Shaabab ở Somali, hãng thông tấn CNN hôm nay đưa tin.  

CNN dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc, John Kirby cho biết, chiến dịch trên đang được triển khai.

Hôm 31/8, al-Shaabab đã tấn công vào trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia Somali (NISA) ở Mogadishu. Vụ tấn công đã giết chết 3 nhân viên an ninh, 2 dân thường và khiến 15 người khác bị thương.

Liên Hợp Quốc cho biết, Somali hiện đang bên bờ vực thảm hoạ nhân đạo. Nước này hiện trong tình trạng thiếu lương thực, với khoảng hơn 200.000 trẻ em bị thiếu ăn, suy dinh dưỡng.

Các nhân viên nhân đạo trong khi đó thường xuyên bị sự đe doạ tấn công của al-Shaabab. Hồi tháng 6/2013, một cơ quan của Liên Hợp Quốc tại thủ đô Mogadishu đã bị al-Shaabab tấn công khiến 8 người gồm nhân viên Liên Hợp Quốc và dân địa phương thiệt mạng.

Al Shaabab đã hoạt động tại Somali trong 7 năm và hiện đang âm mưu thành lập nhà nước Hồi giáo tại đây. Hồi tháng 7 vừa qua, Lầu Năm Góc cho biết đã lên kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Somali.

Theo RIA Novosti,CNN
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.