Mỹ tích hợp vũ khí laser trên xe bọc thép MEHEL 2.0

Mỹ tích hợp vũ khí laser trên xe bọc thép MEHEL 2.0
TPO - Quân đội Mỹ sử dụng xe bọc thép MEHEL 2.0 để thử nghiệm các công nghệ tích hợp vũ khí laser và đánh giá hiệu quả của vũ khí này trong điều kiện mô phỏng chiến đấu.

Theo phân tích của Bộ Chỉ huy Chiến lược Lục quân Mỹ, vũ khí laser sẽ cho phép MEHEL 2.0 đối phó hiệu quả với một số loại mục tiêu, trước hết là với máy bay không người lái (UAV), đạn cối và đạn pháo, cũng như máy bay hạng nhẹ và trực thăng đối phương.

Ngoài ra, vũ khí laser còn hỗ trợ MEHEL 2.0 tiêu diệt nhanh hơn mìn và thiết bị nổ tự tạo phát hiện được.

Ngoài laser, trên xe bọc thép MEHEL 2.0 còn lắp các hệ thống phát hiện và nhận dạng UAV cỡ nhỏ. Tính năng của hệ thống này không được tiết lộ.

MEHEL 2.0 cũng có thể sử dụng để kích nổ từ xa các thiết bị nổ, cũng như để bảo vệ các mục tiêu chống đạn cối, đạn pháo và tên lửa không điều khiển.

Xe chiến đấu MEHEL 2.0 sử dụng khung gầm xe bọc thép chở quân bánh lốp Stryker và được trang bị vũ khí laser công suất 5 kW.

Đây đã là biến thể thứ hai của MEHEL; biến thể đầu lắp laser công suất 2 kW.

Theo Theo Army
MỚI - NÓNG