Mỹ tự tin đối phó với tàu ngầm Trung Quốc

Tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc.
Tàu ngầm Type 094 của Trung Quốc.
Mỹ đã nghiên cứu các cách thức khác nhau nhằm chống lại mối đe dọa của tàu ngầm Type 94 lớp Jin của Trung Quốc, tờ "Thời báo Hoàn cầu" của Trung Quốc cho biết.

Thông tin trên diễn ra sau khi một bức ảnh vệ tinh cho thấy 3 tàu ngầm tên lửa đạn đạo đã được triển khai tới vịnh Yanglon tại tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc.

Tàu ngầm Type 094, với tốc độ tối đa trên 37 km/h, được trang bị một lò phản ứng hạt nhân và có thể hoạt động dưới nước trong 90 ngày. Được thiết kế như một tàu ngầm tên lửa đạn đạo, Type 094 có thể mang từ 12-16 tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ 2 JL-2 phóng từ tàu ngầm.

Mặc dù Type 094 khá ồn so với các tàu ngầm của Mỹ nhưng các đặc tính khác của nó lại tương đương với các tàu ngầm tên lửa đạn đạo tiên tiên khác trên thế giới. Tạp chí Ships of the World ở Tokyo cho hay với tầm xa 8.000 km, tên lửa JL-2 trên tàu ngầm này có khả năng tấn công lục địa Mỹ dù được bắn từ vùng biển gần bờ Trung Quốc.

Cơ quan tình báo hải quân Mỹ dự đoán Trung Quốc có thể vận hành 75 tàu ngầm tên lửa đạn đạo vào năm 2020.

Tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay tàu ngầm Type 094 cho phép Trung Quốc có khả năng tấn công hiệu quả thứ hai nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công của Mỹ. Cũng theo tờ báo, Mỹ đã nghiên cứu các cách thức khác nhau nhằm đối phó với tàu ngầm Trung Quốc.

Christian Conroy, một chuyên gia trong lĩnh vực vũ khí hạt nhân từ Washington, cho hay tàu ngầm Type 094 gây âm thanh rất ồn khi phóng tên lửa JL-2 dưới nước và điều này cho phép quân đội Mỹ có thể xác định vị trí của tàu ngầm và đánh chặn tên lửa.

Theo ông Conroy, các tàu chiến của Mỹ được trang bị hệ thống tác chiến Aegis hoạt động ở Tây Thái Bình Dương có thể đánh chặn tên lửa JL-5 chỉ trong 5 giây. Các hệ thống phòng không của Nhật, Hàn Quốc, Nhật Bản có thể vào cuộc. Các hệ thống phòng không tại Hawaii hoặc lục địa Mỹ cũng có thể hỗ trợ thêm.

Tuy nhiên, chuyên gia Andrew Erickson từ Đại học Hải Chiến Mỹ, cho biết tàu ngầm Type 094 cho phép hải quân Trung Quốc tự do hơn trong việc hoạt động trong vùng biển rộng, dù không hiện đại như các tàu ngầm Mỹ.

Ông Erickson cho hay thế hệ kế tiếp của Type 094 chắc chắn sẽ gây khó khăn hơn cho hải quân và Trung Quốc đang chứng minh quyết tâm để nâng cấp.

Theo An Bình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).