Mỹ và đồng minh tiêu diệt hơn 500 phiến quân Hồi giáo

Chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh tiêu diệt hơn 550 phiến quân Hồi giáo.
Chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh tiêu diệt hơn 550 phiến quân Hồi giáo.
TPO - Chiến dịch không kích của Mỹ và đồng minh đã tiêu diệt được 553 phiến quân Hồi giáo nhưng cũng cướp đi sinh mạng của 32 dân thường trong 1 tháng qua tại Syria, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 23/10 cho biết.  

Theo Reuters, 464 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh tại Syria.

Ngoài ra, 57 thành viên thuộc nhóm Mặt trận al-Nusra, vốn có mối liên hệ mật thiết với lực lượng al-Qaeda cũng bị tiêu diệt trong các cuộc không kích.

Tuy nhiên, các cuộc không kích cũng cướp đi sinh mạng của 32 dân thường (trong đó có 6 trẻ em và 5 phụ nữ).

Dữ liệu trên được công bố sau khi người phát ngôn Bộ Chỉ huy trung ương Mỹ, Trung tá Patrick Ryder hôm 19/10 nói rằng Washington đã "nhận được các bản báo cáo về số thương vong và thiệt hại tài sản của người dân. Mỹ hiện đang trong quá trình điều tra từng báo cáo này".

Từ tháng 9, Mỹ và các đồng minh Ả Rập đã tổ chức hàng loạt cuộc không kích nhằm vào phiến quân IS tại các tỉnh ở Syria. Anh và Pháp sau đó cũng đã tham gia liên minh quân sự này.

Washington tin rằng việc thực hiện các cuộc không kích dựa vào Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép quyền phòng vệ cá nhân hoặc tập thể chống lại các cuộc tấn công vũ trang.

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, gần 200.000 người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến kéo dài 3 năm qua tại Syria.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.