Nâng bước em tới trường

Trung úy Nguyễn Bá Truyền đang dạy Tranh (thứ 4 từ trái sang) và các cháu nhỏ ở trường mầm non A Đớt ca hát.
Trung úy Nguyễn Bá Truyền đang dạy Tranh (thứ 4 từ trái sang) và các cháu nhỏ ở trường mầm non A Đớt ca hát.
TP - Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, người lính biên phòng nơi miền biên giới còn là người cha đỡ đầu giúp nuôi dưỡng ước mơ tới trường của các em học sinh nhỏ tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” do Quân ủy Trung ương phát động, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã xung kích triển khai chương trình “Nâng bước các em tới trường”. 

Từ việc tiết kiệm tiền lương, phụ cấp, tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ, huy động các nguồn tài trợ, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn trong BĐBP nhận đỡ đầu ít nhất hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý thức vươn lên trong học tập, với mức hỗ trợ ít nhất 500.000 đồng/tháng/học sinh.

Tranh thủ thời gian sau mỗi phiên tuần tra và tăng gia sản xuất tại đơn vị, những người lính quân hàm xanh lại liên hệ với gia đình, nhà trường, địa phương trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ các em học sinh được nhận đỡ đầu. Trên những nẻo đường, bản làng vùng biên giới, hình ảnh những người lính trẻ cùng thầy cô giáo đến từng nhà vận động học sinh, hay hình ảnh các em học sinh bước ra từ đồn biên phòng đã trở nên thân quen, gần gũi.

Trong 38 em nhỏ ở tỉnh biên giới Cao Bằng được tuổi trẻ BĐBP nhận đỡ đầu, Chảo A San (SN 2001, dân tộc Dao, học sinh lớp 7 Trường THCS Xuân Trường, xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc) có hoàn cảnh khó khăn nhất. Bố không biết chữ, không biết tiếng phổ thông, gia đình mỗi năm thiếu đói 3 tháng nên 3 anh em của San đều không được đến trường.

Được nhận về nuôi tại đồn Biên phòng Xuân Trường, từ một học sinh khả năng nói tiếng phổ thông hạn chế, học lực thấp và mặc cảm, tự ti, đến nay San đã tiến bộ rõ rệt, với danh hiệu Học sinh tiên tiến năm học 2014-2015.

Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Trong một năm thực hiện “Nâng bước các em tới trường” của những người lính biên phòng có nhiều câu chuyện cảm động, nhiều việc làm thiết thực.

Chẳng hạn, 16 em học sinh được nuôi dạy tại các đồn biên phòng, trong đó nhiều em mồ côi cha mẹ, có những em là người dân tộc đặc biệt ít người đang phải thực hiện đề án bảo tồn, hay cha mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo... 

Nhiều chiến sĩ trẻ vừa góp tiền hỗ trợ các em lại vừa thực hiện chức năng của người cha, người mẹ khi đưa đón các em đi học rồi họp phụ huynh và chỉ dạy các em cách ứng xử giao tiếp.

Đặc biệt, có ba người lính quân hàm xanh tự nguyện đỡ đầu thường xuyên một học sinh mỗi tháng 500.000 đồng và kèm cặp các em học tập từ nay đến khi tốt nghiệp lớp 12, trong đó có em mới chỉ lên lớp 6. Tiêu biểu là trung úy Nguyễn Bá Truyền (SN 1987, đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt, BĐBP Thừa Thiên - Huế) nhận đỡ đầu cháu Phạm Thị Tranh (SN 2009, người dân tộc thiểu số Tà Ôi) từ năm 2012 khi cháu đang học mầm non.

Năm nay, Tranh sẽ vào lớp 1. Ngoài hỗ trợ tiền ăn, trung úy Truyền còn đưa đón, họp phụ huynh thay cha mẹ cháu những khi gia đình bận lên rẫy. Anh Truyền chia sẻ, Tranh là con thứ hai trong gia đình đặc biệt khó khăn tại thôn A Tín thuộc xã A Đớt, huyện A Lưới.

Trao đổi với Tiền Phong, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - Chủ nhiệm Chính trị BĐBP cho biết, chương trình đã nâng cao nhận thức của đồng bào các dân tộc trên biên giới, từ đó quan tâm hơn tới việc học tập của con em mình. 

Vai trò của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quan tâm tới công tác giáo dục đào tạo thế hệ tương lai được phát huy hiệu quả. Chương trình cũng là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới, biển đảo, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

Qua 1 năm triển khai chương trình, đã có hơn 1.000 học sinh ở các tỉnh thành có lực lượng biên phòng đóng quân được hỗ trợ tiền mặt với mức hỗ trợ 500.000đồng/học sinh/tháng. Đến hết tháng 5/2015, các tổ chức Đoàn trong BĐBP đã trao gần 6 tỷ đồng tiền mặt hỗ trợ. Ngoài ra, còn hỗ trợ mua vật chất như xe đạp, bàn học, đèn học, dụng cụ học tập, quà áo ấm, tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi... trị giá nhiều tỷ đồng. Các tổ chức Đoàn của BĐBP đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây mới 3 trường và điểm trường học, 15 lớp học bán trú, củng cố 20 nhà ở giáo viên trên biên giới trị giá trên 3 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG