National Interest: Mỹ không nên cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Bình luận trên tờ National Interest, chuyên gia phân tích tại Viện Charles Koch, Julie Thompson, cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên từ chối việc cung cấp vũ khí sát thương theo đề nghị của chính quyền Kiev.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây xác nhận Nhà Trắng đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

“Việc viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng với Nga và chống lại lập trường của các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) muốn giải quyết cuộc xung đột này bằng đường ngoại giao”, Julie Thompson phân tích.

Nhà phân tích này cũng cho rằng, việc Washington phân bổ 750 triệu USD cho Kiev “không mang lại bất kỳ lợi ích đặc biệt nào” và “việc gửi vũ khí mới sẽ không cải thiện tình hình”.

Chuyên gia phân tích này nhận định, Nga vẫn là một cường quốc hạt nhân hùng mạnh, và “sẽ là sai lầm khi đụng chạm đến một trong những lợi ích chiến lược chủ yếu của nước Nga” và “điều đó chỉ làm cho cuộc xung đột vũ trang hiện nay đẫm máu hơn”.

Chuyên gia phân tích Viện Charles Koch kết luận, cuộc xung đột ở Ukraine không có giải pháp quân sự. Ukraine không phải là thành viên của NATO, và Mỹ không bắt buộc phải thực hiện sứ mệnh viện trợ đó.

Theo Theo Sputnik/National Interest
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.