NATO cam kết tăng cường sự hiện diện ở Trung và Đông Âu

NATO cam kết tăng cường sự hiện diện ở Trung và Đông Âu
TPO - Lực lượng quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục gia tăng ở Trung và Đông Âu nhằm hiện thực hóa học thuyết “Quyết tâm Đại Tây Dương”.

Hãng Tass ngày 2/4 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney, cho biết: “Canada và các đồng minh quốc tế sẽ tiếp tục thực hiện một loạt các biện pháp nhằm xây dựng sức mạnh quân sự trong các nước thành viên NATO ở Trung và Đông Âu”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Jason Kenney đưa ra hôm 1/4, thời điểm quân đội Canada bắt bắt đầu cuộc tập trận chung với Ba Lan ở Baltic.

Cuộc tập trận mang mật danh “Mountain Warrior” với mục tiêu tăng cường sự tương tác giữa các lực lượng của NATO tại khu vực tác chiến miền núi.

Trước đó, hồi tháng 1/2015, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định kế hoạch để thiết lập lực lượng phản ứng nhanh tại 6 quốc gia Đông Âu, bao gồm Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Ba Lan và Bulgaria.

Trung tâm chỉ huy sẽ là cầu nối giữa quân đội quốc gia và lực lượng NATO.

Trước mắt, các thành viên NATO sẽ thúc học thuyết quân sự “Quyết tâm Đại Tây Dương” đối với các nước vùng Baltic, trong đó chú trọng tới các cuộc diễn tập trên bộ và trên biển ở Romania và Bulgaria. 

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG