NATO cảnh báo sự hiện diện của Nga ở Địa Trung Hải

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của Nga ngày càng tăng ở phía Đông Địa Trung Hải.

Phát biểu sau cuộc họp với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, “Nga phải chịu trách nhiệm về sự gia tăng số lượng người tị nạn từ Syria đến châu Âu”.

“Hoạt động quân sự của Nga tiếp sinh lực cho cuộc khủng hoảng nhân đạo, đẩy nhiều người đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này cũng dẫn đến hành vi vi phạm biên giới và không phận của Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Jens Stoltenberg nói thêm.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg khẳng định, NATO sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới trên không và trên biên với Syria và phía Đông Địa Trung Hải, mở rộng hoạt động tình báo và hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. 

“NATO đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng đối với an ninh của khối ở miền Nam, và Thổ Nhĩ Kỳ là tiền tiêu. NATO luôn kề vai sát cánh với Thổ Nhĩ Kỳ, một trong các thành viên của NATO”, ông Stoltenberg nhấn mạnh: “Chúng tôi đã quyết định tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo ở Syria. Tăng cường các chuyến bay của máy bay cảnh báo sớm trên không nhằm theo dõi tình hình”.

Trước đó vào hôm qua, khu trục hạm tuần tra Smetlivy thuộc Hạm đội Biển Đen Nga đã rời cảng Sevastopol và bơi về hướng Địa Trung Hải.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Ngày 7/3, khu trục hạm tuần tra Smetlivy sẽ tiến vào Địa Trung Hải, nơi tàu có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thành phần hải đoàn thường trực của Nga ở khu vực”.

Thành phần hải đoàn của Nga tại Địa Trung Hải hoạt động theo chế độ luân phiên hiện bao gồm hơn 15 tàu chiến và các tàu phụ trợ được điều động từ Hạm đội biển Bắc, Hạm đội Thái Bình Dương, Hạm đội Baltic và Hạm đội Biển Đen.

Theo Theo Interfax, RT
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.