NATO: Lính Nga thiệt mạng với số lượng lớn ở Đông Ukraine

Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow
Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow
TPO - Ngày 5/3, một quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, “một số lượng lớn” binh lính Nga đã thiệt mạng tại chiến trường miền Đông Ukraine, nơi họ sát cánh cùng phe ly khai chiến đấu chống lại lực lượng chính phủ Ukraine.

Phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Riga của Latvia, Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow cho rằng: “Các nhà lãnh đạo Nga không còn khả năng che giấu sự thật rằng binh lính Nga đang tham chiến và bỏ mạng rất nhiều ở Đông Ukraine".


Ông nói rằng, mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin dường như muốn biến Ukraine thành quốc gia thất bại, để trấn áp, làm mất tín nhiệm các tiếng nói trái chiều ở Nga.

Moscow đã bác bỏ bất kỳ sự tham gia trực tiếp trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, mà Liên Hiệp Quốc cho rằng, nó đã khiến khoảng 6.000 người thiệt mạng trong năm qua. Song Moscow thừa nhận rằng, một số binh rằng Nga có thể đã tình nguyện chiến đấu với quân nổi dậy trong kì nghỉ phép của họ.

Hiện cả Kiev và phe ly khai tuyên bố họ đang rút vũ khí hạng nặng từ các chiến tuyến dưới sự giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) theo một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết hôm 15/2 do Liên minh châu Âu (EU) làm trung gian sau những cáo buộc vi phạm lẫn nhau.

Trước đó, Chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ tại Châu Âu- Tướng Ben Hodges đã tuyên bố có khoảng 12.000 quân Nga được tăng cường để hỗ trợ cho phe nổi dậy ở miền Đông Ukraine.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.