NATO nêu điều kiện đàm phán với Nga

NATO nêu điều kiện đàm phán với Nga
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có khủng hoảng ở Ukraine. Vì thế, NATO và Nga phải giải quyết triệt để vấn đề trước khi tiến tới việc khôi phục quan hệ.

Phát biểu bên lề cuộc họp của các Ngoại trưởng thành viên NATO hôm 2/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, các cuộc đàm phán giữa NATO và Nga chỉ có thể được thực hiện trên cơ sở minh bạch và chia sẻ thông tin.

“Chúng tôi muốn thấy sự minh bạch và khả năng dự báo các tình huống có thể xảy ra để hai bên cùng kiểm soát tình hình”, Lenta dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết.

Theo Tổng thư ký NATO, giữa Nga và NATO vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, trong đó có vấn đề Ukraine. Vì vậy, NATO và Nga phải giải quyết triệt để vấn đề trước khi tiến tới khôi phục quan hệ.

“Vì lợi ích chung, hai bên không nên leo thang căng thẳng và cần phải cùng nhau chủ động đối phó các mối đe dọa an ninh không chỉ với châu Âu, mà còn ở quy mô toàn cầu. Đối với nước Nga, chúng tôi đã sẵn sàng thực hiện đúng cam kết”, ông NATO Jens Stoltenberg nói.

Cùng ngày, đại diện thường trực của Nga tại NATO, ông Alexander Grushko, cáo buộc việc NATO mở rộng địa chính trị cho thấy tham vọng của NATO “không ngừng tạo ra những khuôn mẫu hành vi của Chiến tranh Lạnh”.

“Chúng tôi thấy rằng, việc mở rộng của NATO là cực kỳ nguy hiểm, vì nó có thể dẫn đến sự xuất hiện của một vòng xoáy chạy đua vũ trang, gián tiếp gây căng thẳng trong khu vực”, ông Grushko nhấn mạnh.

Quan hệ Nga và NATO thiết lập từ năm 1991. Năm 1994, hai bên ký thỏa thuận “đối tác hoà bình”. Quan hệ Nga - NATO tiếp tục được thắt chặt thông qua Hiệp định về Quan hệ hợp tác và an ninh ký năm 1997.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, quan hệ giữa NATO và Nga đang trong giai đoạn đóng băng xung quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Từ tháng 4/2014, hai bên đã đình chỉ mọi quan hệ cấp dân sự và quân sự.

Theo Theo Lenta, RIA Novosti
MỚI - NÓNG