NATO tập trận 'chống cuộc tấn công của Nga’

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Binh sĩ Mỹ và Anh ngày 18/6 đã tham gia cuộc tập trận quy mô lớn do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tổ chức trên biên giới giữa Ba Lan và Litva.

Cuộc tập trận mang mật danh “Suwalk Gap” có sự tham gia của 1.500 binh sĩ Mỹ, Anh, Ba Lan, Lithuania và Croatia.

Khu vực tập trận có tên là Suwalki Gap, nơi biên giới Ba Lan và Litva chạy qua với chiều dài 104 km, có địa hình là những cánh đồng, rừng và đồi thấp.

Cuộc diễn tập đã mô phỏng kịch bản "Nga có thể cố gắng cắt đứt các nước Baltic khỏi liên minh phương Tây".

"Tất nhiên, cuộc tấn công không nhất thiết phải xảy ra, nhưng nếu hành lang bị chặn, ba đồng minh phía Bắc có khả năng bị tách khỏi liên minh", chỉ huy lực lượng quân Mỹ ở châu Âu, Trung tướng Ben Hodges cho biết.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là những người lính được huấn luyện trên địa bàn  mà họ có thể phải bảo vệ", phó chỉ huy quân Mỹ ở châu Âu, Thiếu tướng John Gronsky cho biết.

Về phía Nga, nước này đã bác bỏ mọi kế hoạch xâm lược các nước Baltic đồng thời cho rằng, NATO đang phá vỡ sự ổn định ở khu vực Đông Âu thông qua việc hiện diện quân sự và tiến hành tập trận.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG