Ném bom hạt nhân B61-12 từ F-16, sự kết hợp 'chết chóc'

Ảnh: NNSA
Ảnh: NNSA
TPO - Không quân Mỹ đã lần đầu tiến hành thử nghiệm bom hạt nhân không tích điện B61-12 từ máy bay chiến đấu F-16C.

Vụ thử nghiệm diễn ra ở Nevada vào hôm qua 14/4, nhằm chứng minh khả năng của máy bay chở đạn dược và kiểm tra hoạt động các thành phần tên lửa phi hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên bom được thử nghiệm có sử dụng F-16C. Trong tương lai bom này sẽ tương thích với các máy bay như B-2A, B-21, F-15E, F-16C / D, và F-16 MLU, và F-35 và PA-200.

Việc sản xuất hàng loạt bom hạt nhân B61-12 sẽ bắt đầu vào năm 2020. Theo giới chuyên gia, đây là loại bom sẽ thay thế các phiên bản trước tại các căn cứ ở châu Âu.

Bom B61-12 có đương lượng nổ khoảng 50 kiloton (50.000 tấn TNT). Xét ở góc độ sức mạnh, nó còn thua xa nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt khác của Mỹ. Tuy nhiên sự nguy hiểm của B61-12 nằm ở khả năng tấn công với độ chính xác rất cao, bán kính lệch mục tiêu chỉ khoảng 30m.

Một tính năng đặc biệt nguy hiểm của B61-12 là có thể trang bị cho tiêm kích tàng hình, giúp việc xâm nhập không phận đối phương và tung đòn hủy diệt.

Sự kết hợp giữa độ chính xác cao, đương lượng nổ thấp và phương tiện mang phóng linh hoạt khiến nó trở thành vũ khí nguyên tử hiệu quả nhất của Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.