Nga ấn định ngày thượng cờ ‘quái vật biển’ Vladimir Monomakh

Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh
Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược Vladimir Monomakh
TPO - Tàu ngầm tên lửa hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ ba, Vladimir Monomakh, đã được chuyển giao từ nhà máy đóng tàu Sevmash cho Ủy ban Quốc gia Nga hôm 10/12, sẵn sàng đưa vào hoạt động.  

Hãng Tass ngày 11/12 dẫn nguồn tin từ nhà máy Sevmash cho biết, lễ bàn giao tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh được thực hiện hôm 10/12 giữa Ủy ban Quốc gia Nga và nhà máy đóng tàu Sevmash.

Theo thông báo của Ủy ban Quốc gia Nga, nghi thức thượng cờ trên tàu ngầm Vladimir Monomakh sẽ tiến hành ngày 19/12 tới, đánh dấu thời điểm tàu ngầm thứ ba thuộc đề án 955, được mệnh danh “quái vật biển”, đi vào hoạt động trong lực lượng hải quân Liên bang Nga.

Trước khi được cấp phép hoạt động, Ủy ban Quốc gia Nga đã tiến hành một loạt các thử nghiệm cho tàu ngầm Vladimir Monomakh.

Thử nghiệm quan trọng và cuối cùng đối với tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh diễn ra hôm 10/9 vừa qua với cuộc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava từ biển Bạch Hải.

Trước đó, hai chiếc lớp Borey là Yury Dolgoruky và Alexander Nevsky đã được biên chế vào Hải quân Nga.

Tàu ngầm Vladimir Monomakh được nhà máy Sevmash đóng từ tháng 3/2006, hạ thủy ngày 30/12/2012.

Theo thiết kế, tàu ngầm thuộc lớp Borey có chiều dài 170 mét, đường kính thân tàu 13,5 mét, tốc độ di chuyển dưới biển là 29 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 450 m, thủy thủ trên tàu khoảng 107 người. Trên tàu được trang bị 16 tên lửa Bulava và mang 6-10 đầu đạn hạt nhân siêu thanh.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Borey sẽ là nền tảng cho sức mạnh hải quân của Liên bang Nga trong những thập kỷ tới.

Dự kiến, đến năm 2020, Nga sẽ xây dựng tám tàu ngầm lớp Borey theo đề án 955.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG