Nga - Ấn Độ bắt tay phát triển trực thăng đa nhiệm Ka-226T

Nga - Ấn Độ bắt tay phát triển trực thăng đa nhiệm Ka-226T
TPO - Nga và Ấn Độ đã tiến hành các cuộc thảo luận về khả năng thành lập liên doanh sản xuất ở Ấn Độ máy bay trực thăng đa nhiệm Ka-226T.

Hãng RIA Novosti ngày 18/2 dẫn lời người đứng đầu tập đoàn Trực thăng Nga, ông Alexander Mikheyev cho biết, các cuộc thảo luận đã được tiến hành, và “dự án này sẽ chiếm vị trí trung tâm tại triển lãm Aero India-2015”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã đặt ra một số yêu cầu đối với Nga, trong đó có việc tổ chức hiện đại hóa Ka-226T.

Một số nguồn tin cho biết, dự án Ka-226T tương tự như dự án sản xuất chiến đấu cơ Su-30MKI tại Ấn Độ theo giấy phép của Nga.

“Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một công ty liên doanh Nga - Ấn Độ trong việc sản xuất trực thăng trong tương lai”, ông Mikheyev nói.

Nga và Ấn Độ là các đối tác lớn nhất trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật: hơn 70% vũ khí, trang thiết bị quân sự của quân đội, hải quân và không quân Ấn Độ được sản xuất tại Nga và Liên Xô trước đây.

Tính riêng trong năm 2013, Nga đã thực hiện cung cấp vũ khí cho Ấn Độ với tổng giá trị lên tới 4,78 tỷ USD.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG