Google News

Nga bất ngờ kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga ngày 16/6 đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn có nhiệm vụ cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này.

Hãng RIA Novosti dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vụ thử tên lửa diễn ra tại bãi thử nghiệm Sary-Shagan trước sự chứng kiến của đại diện lực lượng Không quân Vũ trụ và ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang.

“Tên lửa đánh chặn được thử nghiệm đã tiêu diệt thành công mục tiêu giả định”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga bất ngờ kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn ảnh 1

NATO áp sát biên giới, Nga điều động 10 trung đoàn tên lửa cảnh giới

Đến cuối tháng 6, Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ điều động 10 trung đoàn tới các vị trí thao diễn tại 6 khu vực trên lãnh thổ Liên bang.

Được biết, hệ thống phòng thủ tên lửa được giao cho lực lượng Không quân Vũ trụ Nga điều hành, có nhiệm vụ bảo vệ Moscow và các vùng công nghiệp trung tâm. Hệ thống có thể chống lại các cuộc tấn công của tên lửa đạn đạo. Ngoài ra hệ thống có nhiệm vụ hỗ trợ cảnh báo tên lửa và giám sát không gian.

Nhiệm vụ bảo vệ Moscow hiện nay là hệ thống phòng thủ A-135 được chế tạo năm 1971 và tiến hành các vụ phóng đầu tiên năm 1979.

Năm 2014, Nga bắt đầu thử nghiệm hệ thống tên lửa mới A-235.

Đây là động thái quân sự mới và mạnh mẽ nhất của Nga trong bối cảnh Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng về phía Đông, áp sát biên giới Nga.

Những năm gần đây, ngoài việc củng cố hệ thống phòng thủ tên lửa Nga cũng đang thực hiện việc hiện đại hóa sâu rộng toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của mình với hàng loạt các chương trình nhằm chống lại các lá chắn tên lửa của Mỹ, được triển khai trên lãnh thổ châu Âu.

Hiện Nga đã triển khai tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới RS-24 Yars (NATO định danh là SS-27 Mod 2) và tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei mới được trang bị hệ thống tên lửa RSM-56 Bulava (NATO định danh là SS-N-32).

Đồng thời, Nga cũng đang nghiên cứu phát triển ít nhất là 2 ICBM khác nhằm chọc thủng các lá chắn tên lửa tương lai của Mỹ ở châu Âu, gồm ICBM Sarmat (định danh là RS-28) sử dụng nhiên liệu lỏng và ICBM Rubezh (định danh là RS-26) sử dụng nhiên liệu rắn.

Nga bất ngờ kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn ảnh 2

Tàu sân bay tối tân của Anh khó đánh chặn tên lửa Nga

Quan chức hải quân Anh thừa nhận tàu sân bay tối tân sắp hoàn thiện không có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh mới nhất của Nga.

Nga bất ngờ kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn ảnh 3

NATO có đủ sức đương đầu với tên lửa Nga ở Kaliningrad?

Trung tâm nghiên cứu Mỹ RAND kêu gọi Bộ Quốc phòng Mỹ nên đánh giá khả năng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có đủ sức trấn áp các phương tiện thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga tại Kaliningrad hay không.

Nga bất ngờ kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn ảnh 4

Tên lửa Nga thừa sức đánh chìm tàu sân bay Anh

Theo Daily Mail (Anh), Nga đang chế tạo ra tên lửa hành trình siêu thanh, có khả năng đánh chìm tàu sân bay mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh.

Nga bất ngờ kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn ảnh 5

Tên lửa Nga có thể xuyên thủng mọi hệ thống đánh chặn

Với vận tốc lên đến 11.200 km/h, tên lửa siêu vượt âm Yu-71 của Nga được cho là có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không trên thế giới.

Nga bất ngờ kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn ảnh 6

Phương Tây nói về sự trở lại của ‘đoàn tàu tên lửa’ Nga

Báo chí Đức đã dành nhiều sự quan tâm sau khi các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin Nga thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa đường sắt Barguzin.

Nga bất ngờ kích hoạt hệ thống tên lửa đánh chặn ảnh 7

Tên lửa Nga bắn xa 4.500km có độ chính xác gần tuyệt đối

Dù có tầm bắn đạt tới 4.500km nhưng tên lửa hành trình Kh-101 có độ chính xác gần như tuyệt đối, độ sai lệch tối đa chỉ 7m.