Nga bị tố đưa tên lửa đến sát NATO để đối đầu cả châu Âu

Hệ thống tên lửa Iskander-M. Ảnh: Sputnik.
Hệ thống tên lửa Iskander-M. Ảnh: Sputnik.
Litva cho rằng Nga chuyển các tên lửa Iskander-M tới sát sườn phía đông NATO là "hành động phô diễn sức mạnh đối đầu với cả châu Âu"

"Iskander, ngoài phòng thủ, còn có thể dùng cho tấn công, nghĩa là có tính gây hấn, ...công khai phô diễn sức mạnh và gây hấn không chỉ với các nước Baltic mà còn đối đầu với các thủ đô ở châu Âu", Reuters dẫn lời Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite phát biểu hôm nay sau cuộc gặp với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto.

Nga hồi đầu tháng đưa các tên lửa Iskander-M đến vùng lãnh thổ Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Litva, hai nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Moscow thông báo đây là một phần trong cuộc tập trận thường xuyên trên lãnh thổ Nga.

Nga bị tố đưa tên lửa đến sát NATO để đối đầu cả châu Âu ảnh 1

Vị trí khu vực Kaliningrad. Đồ họa: BBC.

Một quan chức tình báo Mỹ khi đó cho rằng việc Nga chuyển Iskander-M đến Kaliningrad "có thể là vô hại".

"Đó cũng có thể là động thái chính trị, phô diễn sức mạnh, để bày tỏ thái độ không hài lòng với NATO", quan chức này nói.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG