Nga 'bọc giáp' cho pháo trên xe tăng T-14 Armata

Cận cảnh pháo chính 2A82-1M 125mm của siêu tăng T-14 Armata.
Cận cảnh pháo chính 2A82-1M 125mm của siêu tăng T-14 Armata.
Pháo chính 125mm của xe tăng T-14 Armata cũng sẽ được trang bị lớp vỏ bảo vệ tăng cường.

Hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin cho hay, xe tăng T-14 Armata thế hệ mới của Nga sẽ Uralvagonzavod được trang bị một lớp vỏ bảo vệ đặc biệt trên nòng pháo chính 125mm nhằm tăng độ bền cũng như khả năng bảo vệ của cụm pháo chính.

Theo thông cáo báo chí của Uralvagonzavod cho biết, pháo chính 2A82-1M 125mm của xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata sẽ do nhà máy chế tạo tăng thiết giáp số 9 thuộc Uralvagonzavod sản xuất. Và để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật của 2A82-1M khi hoạt động trên tổ hợp tháp pháo tự động của T-14 nó sẽ được phủ một lớp bảo vệ đặc biệt trên nòng pháo.

Phía Uralvagonzavod nhấn mạnh rằng, các giải pháp bảo vệ trên dành chonòng pháo chính của T-14 là nhằm tăng độ chính xác của nó. Trong khi đó toàn bộ tháp pháo chính của T-14 là một cụm tổ hợp chiến đấu hoàn toàn tự động được thiết kế nằm tách biệt với khoang bọc thép của kíp chiến đấu.

Siêu tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata được Quân đội Nga lần đầu tiên giới thiệu chính thức vào tháng 5 năm nay, nó được thiết kế như một cỗ máy chiến đấu của tương lai với công nghệ tiên tiến. 

Bên cạnh đó, hệ thống giáp bảo vệ của T-14 đủ khả năng chống lại mọi loại tên lửa chống tăng trên thế giới, Quân đội Nga sẽ chính thức thử nghiệm và đánh giá T-14 trong năm 2016.

Được biết, nhà máy tăng thiết giáp số 9 là một trong những công ty thành viên lâu đời Uralvagonzavod. Ngoài việc chế tạo pháo 2A82-1M 125mm cho T-14, nhà máy này còn sản xuất pháo D-22 152mm cho pháo tự hành 2S3 Akatsiya và pháo 2A65 152mm cho pháo tự hành Msta-SM.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG