Nga cân nhắc hủy hợp tác an ninh hạt nhân với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin nghe diễn giải của Giám đốc cơ quan năng lượng hạt nhân Nga Sergey Kirienko (04/3/2009)(Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin nghe diễn giải của Giám đốc cơ quan năng lượng hạt nhân Nga Sergey Kirienko (04/3/2009)(Reuters)
TPO - Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, Mỹ đã chi hàng tỷ USD giúp Moscow bảo đảm duy trì mạng lưới cơ sở vật chất hạt nhân khổng lồ với mục đích ngăn chặn lượng uranium dùng phát triển vũ khí hạt nhân rơi vào tay những kẻ cực đoan hay các quốc gia thù địch.  

Thời báo New York Times vừa đưa tin, Giám đốc công ty hạt nhân nhà nước Nga Sergey V. Kirienko đã thông báo với Thư ký Bộ trưởng năng lượng Mỹ rằng, “trong bối cảnh hiện tại” (ám chỉ tình hình căng thẳng giữa Nga và phương Tây từ khi Nga sáp nhập Crimea hồi tháng 3), sẽ không có hợp đồng mới nào về an ninh hạt nhân được ký trong năm 2015.

Hiện các chương trình hợp tác trong lĩnh vực an ninh hạt nhân giữa hai bên, gồm tập trung các nguyên liệu hạt nhân tới ít địa điểm hơn, chuyển đổi các lò phản ứng sang hoạt động dựa trên uranium mức độ làm giàu từ cao sang thấp, và cài đặt các thiết bị phát hiện phóng xạ, ngăn chặn rò rỉ nguyên liệu hạt nhân.

Ông  Kirenko còn thông báo, Nga sẵn sàng hợp tác về các vấn đề an ninh hạt nhân với các nước Liên Xô cũ như Belarus, Kazakhstan, Ba Lan và Uzberkistan, nhằm thu thập lại uranium làm giàu cao, đồng thời vẫn coi trọng vấn đề an ninh hạt nhân đối với các cơ sở hạt nhân của Nga.

Tuy nhiên, The Times bình luận, ý định rút hỏi hợp tác an ninh hạt nhân của Nga có thể không phải do quan hệ lạnh nhạt Nga – Mỹ về vấn đề Crimea, mà do Nga không muốn bị phụ thuộc vào “bên ngoài”.

Theo Theo Business Insider
MỚI - NÓNG