Nga chế tạo ‘sát thủ diệt tàu sân bay’, Mỹ lo ngay ngáy

Nga chế tạo ‘sát thủ diệt tàu sân bay’, Mỹ lo ngay ngáy
TPO - Nga được cho đang tiến hành thiết kế tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ năm với tham vọng tiêu diệt các mục tiêu trên biển có bề mặt lớn, đặc biệt là các tàu sân bay.

Việc Nga xúc tiến tạo dựng hạm đội tàu ngầm thế hệ năm sẽ đẩy Hải quân Mỹ vào tình thế khó khăn trong thời gian tới.

Theo tờ National Interest, hiện Nga đang bắt tay thiết kế hai mô hình tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ năm, trong đó, mô hình thứ nhất đảm nhiệm việc đánh chặn các tàu ngầm của đối phương, mô hình thứ hai thực hiện tiêu diệt các mục tiêu trên biển có bề mặt lớn, đặc biệt là tàu sân bay.

Việc công khai kế hoạch xây dựng tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới cho thấy Moscow đang nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp đóng tàu ngầm của nước này.

“Sau nhiều năm hoạt động cầm chừng sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga gần đây đã giới thiệu hai lớp tàu ngầm mới, tiếp sau tàu ngầm thế hệ thứ tư”, National Interest dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết.

Năm 2013, Hải quân Nga đã tiếp nhận các tàu ngầm hạt nhân Borey. “Sự hiện diện của các tàu ngầm hạt nhân mới của Nga thực sự gây ấn tượng mạnh đối với Mỹ”, nguồn tin cho biết.

Cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, chuyên gia phân tích thuộc Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách Mỹ, ông Brian Clark cho biết, Mỹ sẽ phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về “mối đe dọa tiềm năng của Nga”.

Ông Brian Clark tin rằng, Nga đang tìm kiếm “một cán cân tương xứng với lực lượng vũ trang Mỹ”.

“Nếu Nga có thể xây dựng một hạm đội tàu ngầm cao cấp, thì điều này sẽ tạo ra vấn đề lớn đối với chiến lược Hải quân Mỹ trong thời gian tới”, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ nhận định.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG