Nga chế tạo thiết bị liên lạc qua xương sọ

Nga chế tạo thiết bị liên lạc qua xương sọ
UIC, một công ty con của tập đoàn Rotec Nga đã phát triển một thiết bị liên lạc cầm tay mà âm thanh đến và đi qua xương sọ của người lính.

Thiết bị được phát triển cho trang phục Ratnik của quân đội Nga trong tương lai. Bí mật của công nghệ này là khi nhận mệnh lệnh được truyền đến, thiết bị này sẽ tạo ra các rung động ở xương sọ, cụ thể là ở vị trí thái dương từ đó truyền âm thanh vào tai.

Khi người lính cần truyền đạt thông tin đi, các rung động của xương sọ cũng được ghi nhận rồi chuyển hóa thành tín hiệu vô tuyến. Với thiết bị này, người lính đồng thời nhận mệnh lệnh hay thông tin từ cấp trên mà vẫn có thể nghe thấy các âm thanh từ chiến trường.

Nga chế tạo thiết bị liên lạc qua xương sọ ảnh 1

Toàn bộ thiết bị, từ phần cứng đến hệ thống phần mềm đều được sản xuất tại Nga. Người đứng đầu bộ phận phát triển thiết bị này của UIC cho biết, một ưu điểm khác của thiết bị là có thể tháo hoặc đeo vào người rất dễ dàng, hơn nữa nó không cần sửa chữa mũ của binh lính cho phù hợp như các thiết bị trước đây.

Nga chế tạo thiết bị liên lạc qua xương sọ ảnh 2

UIC cũng đang nghiên cứu một thiết bị nghe bảo vệ thính giác cho binh lính. Tất cả các âm thanh trên chiến trường sẽ được tinh chỉnh ở mức hoàn hảo nhất cho tai của người lính

"Đó đơn giản là nếu có những âm thanh lớn như tiếng nổ trên chiến trường sẽ được giảm cường độ đến mức hoàn hảo khi nó đến tai người lính", vị quan chức của UIC cho biết.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG