Nga đàm phán đặt căn cứ không quân ở Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp song phương. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc gặp song phương. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp chỉ thị cho các cơ quan nước này tiến hành đàm phán với Belarus về việc thiết lập một căn cứ không quân Nga trên lãnh thổ đồng minh này.

Hãng Lenta ngày 19/9 dẫn thông báo từ Điện Klemlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng bắt đầu các cuộc đàm phán cần thiết với Minsk.

Năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga từng thông báo về khả năng đưa các chiến đấu cơ Su-27 tới một sân bay quân sự thuộc thành phố Bobruisk của Belarus.

Ngoài ra, máy bay Su-27 của Nga cũng được cho là đã có mặt tại căn cứ không quân ở Baranovichi.

Su-27 là dòng máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư do Cục Thiết kế Sukhoi chế tạo, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Trên nền tảng Su-27, Sukhoi phát triển thêm hàng loạt các dòng chiến đấu cơ thế hệ mới, trong đó có Su-33 dành tác chiến trên tàu sân bay, tiêm kích đa năng Su-30, Su-27M, Su-35, tiêm kích ném bom Su-34… 

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG