Nga đánh giá thấp tiềm năng vũ khí la-de của Mỹ

Một số dự án vũ khí la-de năng lượng cao Bộ Quốc phòng Mỹ đang thực hiện. Ảnh minh họa / DefenseTalk.
Một số dự án vũ khí la-de năng lượng cao Bộ Quốc phòng Mỹ đang thực hiện. Ảnh minh họa / DefenseTalk.
Ngày 14/10, trong buổi trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Rambler News Service, giám đốc Quỹ đầu tư dành cho Các dự án tương lai của Nga, Andrei Grigoriev tuyên bố, mặc dù công nghệ vũ khí la-de, cũng như vũ khí năng lượng cao đã có những bước tiến đáng kể, nhưng việc sử dụng chúng trên chiến trường để tiêu diệt các phương tiện chiến đấu bọc thép là rất bất khả thi.

Ông A. Grigoriev đưa ra quan điểm hoài nghi về hiệu quả các dự án vũ khí la-de Mỹ đang thực hiện khi chúng quảng cáo về hiệu quả tác chiến cao như một dòng vũ khí của tương lai.

“Các thử nghiệm vũ khí la-de đã được thực hiện trông có vẻ rất ấn tượng, nhưng thực tế là chúng được thực hiện trong điều kiện có kiểm soát. Tuy nhiên, ở điều kiện tác chiến thực tế, tác dụng của vũ khí la-de sẽ bị vô hiệu hóa bằng khói và các bề mặt nhẵn có khả năng phản chiếu”, ông A. Grigoriev nhận định. Đây là khó khăn kỹ thuật chưa thể vượt qua ở thời điểm hiện tại.

Nga đánh giá thấp tiềm năng vũ khí la-de của Mỹ ảnh 1

Trong vài năm trở lại đây, Bộ Quốc phòng Mỹ đang theo đuổi nhiều chương trình phát triển vũ khí la-de. Năm 2013, Quân đội Mỹ đã tiến hành thử nghiệm hệ thống vũ khí la-de HEL MD (High Energy Laser Mobile Demonstrator). Trong các bài thử nghiệm, HEL MD đã chiếu xạ và tiêu diệt thành công 90 quả đạn các loại và một vài thiết bị bay không người lái.

Tới năm 2014, hãng Boeing và Lục quân Mỹ phối hợp thử nghiệm HEL MD ở môi trường tác chiến ven bờ biển. Mặc dù thời tiết xấu, gió mạnh và có sương mù, HEL MD với chùm la-de công suất 10Mw vẫn tiêu diệt thành công nhiều mục tiêu thử nghiệm ở căn cứ không quân Eglin, bang Florida.

Mới đây nhất là hồi tháng 3/2015, hãng chế tạo Mỹ Lockheed Martin đã thực nghiệm pháo la-de đốt cháy mui xe tải ở khoảng cách 2km. Vũ khí la-de nói trên có công suất 30Kw và sử dụng công nghệ hội tụ nhiều chùm la-de để tăng năng lượng công phá Advanced Test High Energy Asset (Athena). 

Một điểm đáng chú ý là các thử nghiệm trên đều được thực hiện trong môi trường tiêu chuẩn với điều kiện thời tiết hoàn toàn thuận lợi.

Trong năm 2016, Lầu Năm góc đã duyệt chi 278 triệu USD cho các chương trình phát triển vũ khí la-de mới với hy vọng nguyên mẫu vũ khí la-de mới có thể được ứng dụng vào năm 2021.

Theo Theo Quân đội Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.