Nga điều chỉnh kế hoạch tái vũ trang vì lý do kinh tế

Chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50
Chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận một số điều chỉnh trong kế hoạch hiện đại hóa các lực lượng vũ trang tới năm 2020 với lý do kinh tế và “sự chưa sẵn sàng một cách đầy đủ” của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Hãng Tass dẫn lời Tổng thống Putin tại buổi trực tuyến với người dân Nga trên truyền hình hôm 16/4 cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là khoảng năm 2020, số lượng vũ khí và thiết bị quân sự hiện đại dành cho quân đội là không ít hơn 70%”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định kế hoạch tái vũ trang của Liên bang Nga đến năm 2020 “có thể được điều chỉnh một chút”.

“Điều này không chỉ bởi lý do kinh tế, mà còn căn cứ vào sự chưa sẵn sàng một cách đầy đủ của ngành công nghiệp trong việc sản xuất một số loại vũ khí cũng như hiệu suất”, Tổng thống Nga nói. Song ông Putin cũng nhấn mạnh: “Không phải nghi ngờ về kế hoạch tái vũ trang cho quân đội Liên bang. Chương trình này sẽ được thực hiện”.

Trước đó, hôm 7/4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, Nga có thể sẽ phải thay đổi số lượng đặt mua chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50 bởi những khó khăn liên quan đến vấn đề kinh tế.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG