Nga điều hàng chục chiến đấu cơ phòng thủ biên giới phía Tây

Chiến đấu cơ Su-35
Chiến đấu cơ Su-35
TPO - Trước cuối năm 2015, sẽ có khoảng 10 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 và Su-30SM được chuyển giao cho lực lượng không quân thuộc Quân khu phía Tây của Liên bang Nga.

Hãng Tass ngày 23/6 dẫn lời Đại tá Oleg Kochetkov, người đứng đầu cơ quan thông tin quân khu phía Tây của Nga, cho biết: theo chương trình mua sắm quốc phòng năm 2015, các phi đội máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 và Su-30MS sẽ gia nhập lực lượng không quân Quân khu phía Tây của nước này trước cuối năm 2015.

“Các máy bay chiến đấu sẽ thực thi nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Tây và Tây Bắc của Liên bang Nga”, Đại tá Oleg Kochetkov nói.

Hiện tại, các phi công và kỹ thuật viên đang hoàn tất  các khóa đào tạo thực hành lái cũng như làm quen với các máy bay chiến đấu mới.

Su-35 là một máy bay chiến đấu đa năng siêu thanh thế hệ 4++ của Nga, do Cục Thiết kế Sukhoi sản xuất và là một phiên bản hiện đại tối tân nhất của dòng T-10S.

Su-30SM được thiết kế trên nền tảng dòng máy bay chiến đấu Su-30MK.

Các máy bay chiến đấu này sẽ được trang bị hệ thống ra đa, hệ thống thông tin liên lạc, các ghế phóng cũng như hệ thống vũ khí hỗ trợ tân tiến để đáp ứng yêu cầu của Không quân Nga.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG