Nga điều xe tăng tới biên giới Triều Tiên vì lo sợ chiến tranh?

Một đoàn tàu của Nga chở xe tăng tới biên giới Triều Tiên
Một đoàn tàu của Nga chở xe tăng tới biên giới Triều Tiên
TPO - Dailymail đưa tin hôm 20/4, nhiều khí tài quân sự được di chuyển ở Primorsky khiến nhiều người đồn đoán rằng Nga đang điều quân tới biên giới Triều Tiên vì lo ngại Mỹ sẽ tấn công Bình Nhưỡng.   
Nga điều xe tăng tới biên giới Triều Tiên vì lo sợ chiến tranh? ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin lo ngại rằng sẽ có một cuộc di dân khổng lồ của người tị nạn Triều Tiên nếu Mỹ tấn công quân sự chống lại Bình Nhưỡng.

Nga điều xe tăng tới biên giới Triều Tiên vì lo sợ chiến tranh? ảnh 2

Cảnh quay được Dailymail đăng tải cho thấy Nga đang di chuyển nhiều khí tài quân sự như trực thăng và xe tăng về phía biên giới với Triều Tiên.

Nga điều xe tăng tới biên giới Triều Tiên vì lo sợ chiến tranh? ảnh 3

 Đoàn xe quân sự ở Primorsky 

Nga điều xe tăng tới biên giới Triều Tiên vì lo sợ chiến tranh? ảnh 4

Trước đó, Tổng thống Putin của Nga từng cảnh báo rằng nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên, Nga cũng bị ảnh hưởng bởi bụi phóng xạ

Nga điều xe tăng tới biên giới Triều Tiên vì lo sợ chiến tranh? ảnh 5

Việc điều động quân được cho là "biện pháp phòng ngừa nhưng cần thiết". Trong ảnh, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một cơ sở chế tạo tên lửa.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.