Nga đưa tổ hợp phòng thủ bờ biển Bastion tới Crimea

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Nga đã đưa hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion đến bán đảo Crimea, thay thế cho hệ thống tương tự được điều chuyển tới Syria vào tháng 10 vừa qua.

Hãng RIA Novosti ngày 30/11 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hồi tháng 10 năm nay, một số tổ hợp Bastion đã được chuyển từ bán đảo Crimea tới Syria nhằm tăng cường an ninh cho lực lượng không quân và hải quân Nga đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở quốc gia Trung Đông này.

Nguồn tin tiết lộ, hệ thống Bastion gồm khoảng 10 xe, trong đó có 4 bệ phóng, được đưa tới bán đảo Crimea trong tuần vừa qua.

“Bastion sẽ được bố trí tại hai khu vực trên bán đảo”, nguồn tin cho biết: “Các tổ hợp Bastion giúp tằng cường đáng kể khả năng phòng thủ chống ngầm và an ninh của bán đảo”.

Trước đó, hồi trung tuần tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu thông báo các tổ hợp tên lửa bờ biển Bastion được Nga đưa đến Syria đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Syria.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.