Nga dừng tập trận, Mỹ mừng ra mặt

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/4 tuyên bố dừng cuộc tập trận sát biên giới Ukraine sau 4 ngày triển khai. Ngay lập tức, Mỹ tuyên bố sẽ cùng Nga “tiếp tục cuộc kiếm tìm con đường hòa bình phía trước cho Ukraine”.

Trao đổi qua điện thoại vào hôm qua (28/4), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel rằng, Nga đã ngừng cuộc tập trận trên phần biên giới hai nước Nga – Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, quân đội Nga đã trở lại căn cứ sau khi chính quyền tạm thời Ukraine cho biết họ sẽ không sử dụng quân đội ở miền Đông Ukraine, theo Unian.

Ông Sergei Shoigu nhấn mạnh với người đồng cấp Mỹ rằng, Moscow tiến hành cuộc tập trận nhằm đảm bảo sự sẵn sàng các phương án giúp bảo vệ dân thường và công dân Nga trước những động thái của quân đội Ukraine.

Cùng ngày, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Phó Đô đốc Hải quân John Kirby, thông báo: tại cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đảm bảo “Moscow không có kế hoạch xâm lược Ukraine”, theo US Navy.

Thư ký báo chí John Kirby cho biết, Bộ trưởng Mỹ Chuck Hagel nhắc lại rằng chính quyền Ukraine có quyền bảo vệ luật pháp và an ninh trong lãnh thổ quốc gia mình, đồng thời yêu cầu sự giúp đỡ của Nga trong việc giải cứu 7 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bị lực lượng ly khai Ukraine bắt giữ khi đang thực hiện sứ mệnh tại miền Đông nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng kêu gọi Nga thực hiện một thỏa thuận đã ký giữa bốn bên Mỹ-Nga-Ukraine-Liên minh châu Âu hồi đầu tháng 4 vừa qua nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời đưa ra cảnh báo “sẽ tiếp tục cô lập Nga về ngoại giao và kinh tế một khi Moscow can thiệp vào khủng hoảng Ukraine”.

Cũng theo Thư ký báo chí John Kirby, cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý “tiếp tục cuộc kiếm tìm con đường hòa bình phía trước cho Ukraine”.

Trước đó, hôm 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow đã tiến hành tập trận quân sự sát biên giới Nga - Ukraine nhằm đáp lại chiến dịch quân sự “chống khủng bố” của Ukraine tại miền Đông nước này.

Bộ trưởng Shoigu cho rằng Ukraine đã điều động 11.000 binh sĩ, 160 xe tăng đến khu vực miền đông chống lại “những dân thường hòa bình”.

“Nếu cỗ máy chiến tranh của Ukraine không dừng lại sẽ dẫn đến nhiều người bị thương và thiệt mạng”, Bộ trưởng Shoigu cho biết.

Theo Theo Unian, US Navy
MỚI - NÓNG