Nga hé lộ thời điểm biên chế tổ hợp phòng không Buk-M3

Hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới Buk-M3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới Buk-M3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
TPO - Lực lượng Lục quân Nga trong 5 năm tới sẽ nhận hơn 5.000 vũ khí mới, trong đó có hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới Buk-M3.

Hãng RIA Novosti ngày 5/1 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Lục quân Nga, Thiếu tướng Oleg Salyukov cho biết: “Hơn 5000 vũ khí mới, khoảng 6000 phương tiện chiến đấu được nâng cấp dự kiến sẽ được trang bị cho lực Lực lượng Lục quân Nga trước năm 2020”.

Cũng theo Thiếu tướng Salyukov, Liên bang Nga đang thực hiện chương trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang nhằm nâng cấp và trang bị mới 70% kho vũ khí chiến lược đến năm 2020.

Ngân sách dành cho chương trình này lên tới khoảng 274 tỷ USD.

Tư lệnh Lực lượng Lục quân Nga cũng lưu ý rằng, lục quân Nga sẽ nhận Lữ đoàn hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M3 đầu tiên vào năm nay.

Theo kế hoạch ban đầu, Buk-M3 dự kiến ra mắt năm 2009, nhưng sau đó được hoãn sang năm 2012 và tiếp đó là 2015.

Buk-M3 là phiên bản nâng cấp sâu của phiên bản Buk-M2 phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1988.

Điểm khác biệt chính của Buk-M3 là việc được trang bị đạn tên lửa mới 9M317M.

Tầm bắn của Buk-M3 được cải thiện tới 25% so với phiên bản Buk-M2 với khả năng tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 2,5 tới 70km, trần cao đạt 35km.

Hệ thống Buk-M2 có thể theo dõi cùng lúc 36 mục tiêu di chuyển tới tốc độ tới 3km/giây và xác xuất hạ mục tiêu được công bố đạt 99%, cao hơn nhiều so với tổ hợp tên lửa S-300.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG