Nga hoàn thành cải tạo căn cứ hải quân tại Crimea

Chiến hạm Nga tại căn cứ Hải quân ở Crimea
Chiến hạm Nga tại căn cứ Hải quân ở Crimea
TPO - Nga đã hoàn tất việc cải tạo căn cứ Hải quân tại Crimea, sẵn sàng cho việc vận hành căn cứ vốn từng là một phần của Hạm đội Biển Đen.

Hãng Tass ngày 21/12 dẫn lời đại diện ban chỉ huy Hạm đội Biển Đen cho biết, căn cứ hải quân Crimea vốn là thành phần của Hạm đội Biển Đen đến năm 1996, nay đã được cải tạo và bắt đầu hoạt động.

Theo thông báo, trụ sở ban chỉ huy đặt tại Sevastopol, từng trụ sở Bộ tư lệnh Hải quân Ukraine đến ngày 19/3/2014.

Người đứng đầu căn cứ này là Đại tá hải quân Yuri Zemsky - chỉ huy một sư đoàn thuộc Hải quân Nga ở Địa Trung Hải.

Trước đó, hôm 1/12, lữ đoàn 126 phòng vệ ven biển cũng đã được thành lập và đóng quân tại Sevastopol.

Dự kiến trong thời gian tới, hàng loạt tàu ngầm và tàu nổi mới sẽ được Nga đưa tới căn cứ Hải quân tại Crimea.

Crimea và Sevastopol trở thành một phần của Liên bang Nga vào tháng 3/2014 sau cuộc trưng cầu dân ý của người dân bán đảo này. Chính quyền Kiev và phương Tây phản đối kết quả cuộc trưng cầu dân ý, và vẫn coi Crimea là một phần lãnh thổ của Ukraine.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG