Nga không thể can thiệp việc NATO kết nạp Ukraine

Nga không thể can thiệp việc NATO kết nạp Ukraine
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ xem xét quy chế thành viên NATO theo yêu cầu của Ukraine mà không quan tâm tới quan điểm của quốc gia thứ ba nào khác.

Trên đây là tuyên bố của Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg trong cuộc phỏng vấn tờ Ukrinform của Ukraine hôm 6/7.

“Nếu Ukraine quyết định trở thành thành viên của NATO trong tương lai, thì tất cả các quy chế, điều kiện sẽ được xem xét, đánh giá, tương tự như các quốc gia khác muốn gia nhập NATO”, ông Stoltenberg nói.

Tổng thư ký NATO cũng khẳng định, không một quốc gia bên ngoài nào có thể can thiệp vào tiến trình gia nhập NATO, ngoại trừ quốc gia xin gia nhập và các thành viên NATO.

“Quyết định chỉ phụ thuộc vào Ukraine và 28 quốc gia NATO... Đó là nguyên tắc cơ bản mà mỗi quốc gia đều có quyền lựa chọn con đường riêng của họ, bao gồm cả vấn đề an ninh”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Stoltenberg một lần nữa cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Tổng thư ký NATO cũng cho biết, trong những tháng gần đây, Moscow đã chuyển giao cho các lực lượng ly khai “hơn một nghìn đơn vị vũ khí hạng nặng”, mà theo lời ông Stoltenberg, nguồn tin được cung cấp bởi các đồng minh cũng như phương tiện truyền thông.

Ông Stoltenberg cũng nói rằng, quân đội Nga hiện đang “ở dọc theo biên giới Ukraine”, nhưng không đưa ra số lượng cụ thể.

Tháng 12/2014, Quốc hội Ukraine đã bãi bỏ Quy chế Không liên kế của nước này, vốn có hiệu lực từ năm 2010. Về mặt pháp lý, việc bãi bỏ Quy chế đã mở ra cơ hội cho phép Kiev có thể tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự-chính trị trên thế giới.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG