Nga không xác nhận cường kích Su-25 bị bắn rơi ở Syria

Cường kích Su-25 của không quân Nga. Ảnh: Unian
Cường kích Su-25 của không quân Nga. Ảnh: Unian
TPO - Điện Kremlin ngày hôm nay, từ chối bình luận về thông tin một chiến đấu cơ của không quân Nga bị lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) bắn hạ trên bầu trời Syria.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov sáng nay (2/10), đã từ chối bình luận trước các thông tin cho rằng, một chiến đấu cơ của không quân Nga đã bị lực lượng IS bắn hạ khi đang tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Syria.

Trước đó, một đoạn video dài gần 1 phút, xuất hiện trên Youtube vào sáng nay 2/10 ghi lại hình ảnh một chiến đấu cơ được cho là cường kích Su-25 của Nga, bị bắn hạ khi đang tiến hành không kích các mục tiêu IS trên lãnh thổ Syria.

Thư ký báo chí Dmitry Peskov đề nghị truyền thông tập trung vào các thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

“Tôi không thể bình luận về những hình ảnh trên Youtube. Tôi đề nghị các bạn tập trung vào những thông tin được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa ra”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Trong diễn biến liên quan, Không quân Nga đã có cuộc không kích tiếp theo vào các vị trí của IS ở Syria.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các chiến đấu cơ Nga đã không kích 12 vị trí của IS, phá hủy một kho vũ khí và các chốt kiểm soát của IS trong vòng 24 giờ qua.

Theo Theo RIA Novosti, Unian
MỚI - NÓNG