Nga: Lãnh đạo lực lượng tình báo ‘Vympel’ huyền thoại qua đời

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Người đứng đầu cơ quan tình báo KGB huyền thoại của Liên Xô, sáng lập lực lượng đặc nhiệm "Vympel", Thiếu tướng Yuri Drozdov đã qua đời hôm 21/6, thọ 92 tuổi.

Hãng Sputnik ngày 21/6 dẫn thông báo của bộ phận báo chí thuộc Cơ quan tình báo nước ngoài Liên bang Nga cho biết thông tin trên.

“Thiếu tương Yuri Ivanovich Drozdov là sĩ quan Nga chân chính, một con người chân thành, một vị chỉ huy sáng suốt”, thông báo của Cơ quan tình báo nước ngoài Liên bang Nga nêu rõ.

Yuri Drozdov sinh ngày 19/9/1925 tại Minsk. Năm 1956 ông tốt nghiệp Học viện Ngoại ngữ Quân sự, được phân công về KGB, và đến năm sau được gửi đi Berlin công tác.

Thiếu tướng Drozdov đã tham gia nhiều hoạt động tình báo ở Trung Quốc và Mỹ.

Tháng 11/1979, ông được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan tình báo và làm việc cho đến khi nghỉ hưu năm 1991.

Tham gia chiến tranh Afghanistan, ông Drozdov là người người khởi xướng thành lập và lãnh đạo "Vympel", đơn vị tình báo trinh sát và đổ bộ được thiết kế để thực hiện các hoạt động ở nước ngoài.

Ông về hưu với quân hàm Thiếu tướng.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.