Nga lộ thông tin về tàu ngầm đa năng thế hệ năm

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ năm là sự tương tác giữa tính năng của một tàu ngầm với tàu không gian và tàu nổi.

Theo Giám đốc điều hành Tổng Công ty đóng tàu Malakhit của Nga, ông Vladimir Dorofeev, cho biết, việc phát triển tàu ngầm hạt nhân đa năng thế hệ thứ năm sẽ được thực hiện đến năm 2020.

Trước đó hồi tháng 8/2016, các nguồn tin trong tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, Bộ Quốc phòng Nga đã ký hợp đồng về việc bắt đầu phát triển một thế hệ tàu ngầm hạt nhân mới.

“Sự phát triển sẽ tiến hành đến năm 2020”, ông Dorofeev cho biết.

Giám đốc điều hành Tổng Công ty đóng tàu Malakhit cũng lưu ý tầm quan trọng của việc phát triển các thế hệ tàu ngầm kế tiếp, trong đó nhấn mạnh tới việc gắn kết giữa các thế hệ tàu ngầm trong một không gian thông tin duy nhất.

“Ngoài những đặc điểm chiến thuật chính của tàu ngầm, tàu ngầm thế hệ mới là sự tương tác giữa một tàu ngầm hiện đại với tàu không gian và tàu nổi”, ông Vladimir Dorofeev nói.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.