Nga – Mỹ liên thủ, quyết tâm quét sạch ‘thủ đô’ của IS

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Cuộc chiến tranh tại Syria chống "Nhà nước Hồi giáo" (IS) chuyển sang bước ngoặt quan trọng sau khi xuất hiện những động thái cho thấy, Nga – Mỹ đang tổng lực tấn công Raqqa, vốn được coi là “thủ đô” của IS.

Theo các nguồn tin của tờ Kommersant, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự tại Syria bùng phát, hai liên minh chống khủng bố (do Nga và Mỹ đứng đầu) đang có những động thái liên kết lực lượng nhằm giải phóng thành phố Raqqa, được coi là “thủ đô” của khủng bố IS.

Từ hai hướng dẫn tới thành phố Raqqa, các lực lượng của nhóm đối lập thân Mỹ và lực lượng thân chính phủ Syria những tuần vừa qua đã đồng loạt tổ chức các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn.

Đáng chú ý, trong hướng tấn công của quân chính phủ Syria, các cố vấn quân sự Nga đã trực tiếp lên kế hoạch tấn công, trong khi không quân Nga hỗ trợ lực lượng mặt đất.

Hồi cuối tuần trước, không quân Nga đã không kích dữ dội vào khu vực phía đông tỉnh Hama do IS kiểm soát – gần sát ranh giới Raqqa để tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Syria tiến vào Raqqa.

Thành phố Raqqa được IS phong là thủ đô tại Syria, cũng như thành phố Mosul ở Iraq, là những mục tiêu cuối cùng của liên minh chống khủng bố IS nhằm tiêu diệt nhà nước tự xưng của nhóm khủng bố này.

Đập Tabqa trên sông Euphrates, cách Raqqa 40 km, cũng là mục tiêu tấn công của người Kurd do Mỹ hậu thuẫn hồi tháng trước.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia quân sự, việc đưa quân vào Raqqa là “một bước tiến lớn” nhưng vẫn còn “một đoạn đường dài phải đi” trước khi quân đội Syria tới được Taqba, nơi IS rất mạnh.

Theo Theo Kommersant
MỚI - NÓNG